Kết quả tìm kiếm cho "sản phẩm thủy sản"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11982
Lượng rác sinh hoạt phát sinh lớn, trong khi hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý chưa đồng bộ đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với An Giang. Từ những khó khăn ở cơ sở, tỉnh từng bước tìm hướng xử lý căn cơ, giảm chôn lấp, tăng tái chế, tái sử dụng và thu hồi giá trị từ rác.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/ CĐ-TTg ngày 21/9/2026 về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về xuất khẩu mật ong nhờ hệ sinh thái thực vật phong phú. Tuy nhiên, giá trị thương mại của mật ong nội địa trên thị trường quốc tế đôi khi chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở khâu thu hoạch và chế biến, đặc biệt là việc kiểm soát tỷ lệ nước trong mật. Để giải quyết bài toán này và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, việc ứng dụng công nghệ xử lý hiện đại đang trở thành hướng đi tất yếu của ngành nông sản.
Không gian sống hiện đại ngày càng đề cao tính cá nhân. Một căn nhà đẹp không chỉ được tạo nên từ kiến trúc, nội thất hay ánh sáng mà còn được hoàn thiện bởi những chi tiết mang dấu ấn riêng của gia chủ. Trong đó, tranh treo tường là lựa chọn được nhiều người quan tâm bởi khả năng tạo điểm nhấn nhanh chóng, linh hoạt và phù hợp với nhiều phong cách.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) tiếp tục hỗ trợ làm cầu nối giúp tỉnh kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, logistics và du lịch với đối tác Trung Quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị Trung tâm Giao dịch hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc hỗ trợ đưa các sản phẩm thế mạnh như gạo, thủy sản, trái cây, yến và sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp cận hệ thống phân phối, mở rộng thị trường Trung Quốc.
12 đội đại diện cho các ấp trên địa bàn xã Bình Mỹ (An Giang) tranh tài sôi nổi tại Hội thi “Ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2026”, góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động và xử lý tình huống thực tế ở cơ sở.
Lãnh đạo tỉnh An Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất thúc đẩy hợp tác trong thương mại, logistics, du lịch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể giữa hai địa phương.
Với mục tiêu giành trên 4 huy chương vàng tại ASIAD 2026, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào kỳ đại hội tại Nhật Bản với những kỳ vọng tập trung ở Cầu mây, Bắn súng, Karate và Điền kinh.
Chiều 18/9, tại Quảng Tây (Trung Quốc), UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại và du lịch trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23. Tại hội nghị, doanh nghiệp An Giang ký 10 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc, tổng giá trị dự kiến khoảng 27,5 triệu USD.
Sáng 18/9, tại Hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2023-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, An Giang xác định các trọng tâm liên kết về hạ tầng, logistics, sản xuất, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.